Mới đây, Ủy ban châu Âu tại thủ đô Brussels, Bỉ, đã đưa ra kế hoạch rút ngắn thời gian gọi xe cứu thương để có thể đưa các nạn nhân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Theo kế hoạch này, nạn nhân không cần điện thoại gọi cấp cứu nữa, mà tín hiệu sẽ được tự động gởi đi ngay khi các túi hơi bảo hiểm trên xe bung ra. Dự kiến đến năm 2015, tất cả xe ô tô sản xuất ở châu Âu đều được trang bị hệ thống báo tai nạn tự động này.

Nếu cần cấp cứu trong lúc đang lái xe, mọi người có thể ấn nút để mở hệ thống báo động. (Ảnh minh họa)

Khi tai nạn xảy ra, mỗi giây, phút đều hết sức quý báu. Người bị tai nạn giao thông thường không thể tự gọi cấp cứu được nữa. Vì thế, Ủy ban châu Âu mong muốn tất cả các loại xe 4 bánh đều được lắp đặt hệ thống báo tai nạn tự động. Ủy viên Giao thông vận tải của Liên minh châu Âu Siim Kallas cho rằng hệ thống báo tai nạn nói trên sẽ cứu được rất nhiều mạng người. Ngoài ra, nó còn giúp tiết kiệm nhiều tỷ euro từ tiền điều trị bệnh, bảo hiểm tai nạn, và ngày công làm việc.

Nếu cần cấp cứu trong lúc đang lái xe, mọi người có thể ấn nút để mở hệ thống báo động. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, các túi hơi an toàn sẽ bung ra và tự kích hoạt hệ thống báo tai nạn. Tín hiệu cấp cứu được truyền tới Tổng đài điện thoại di động của Liên minh châu Âu. Nạn nhân sẽ được định vị ngay lập tức, và được nhân viên ở các trạm cứu hộ địa phương đến xử lý một cách nhanh chóng.

Dự kiến, kế hoạch sẽ được thực thi vào năm 2015, nhưng hiện vẫn còn chờ sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *