Kỹ thuật in 3 chiều hay 3D đang tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành sản xuất trên thế giới. Không những thế, kỹ thuật in này còn được ứng dụng trong lĩnh vực thời trang với việc tạo ra những đôi giày có hình dáng vô cùng độc đáo, vốn không thể sản xuất bằng phương pháp truyền thống.
Đôi giày cao 10 cm này là một trong những tác phẩm của nhà thiết kế thời trang người Thụy Điển Naim Josefi. Chất liệu của nó bằng nhựa và được in trực tiếp từ máy in 3D.
Công đoạn tạo ra đôi giày có kết cấu đặc biệt này bắt đầu bằng bản thiết kế 3 chiều trên máy tính. Dựa vào bản thiết kế, máy in phun từng lớp nhựa mỏng 16 micro mét, tức 16/1.000 mm chồng lên nhau để tạo hình chiếc giày. Tia laser làm cứng các phần nhựa theo thiết kế, các phần thừa mềm hơn sẽ được gỡ bỏ sau đó. Mất khoảng 40 giờ đồng hồ máy in mới in xong một chiếc giày với chi phí gần 1.500 euro, tương đương 43 triệu đồng Việt Nam.
Các tác phẩm của nhà thiết kế Josefi đã được chọn trưng bày tại một số bảo tàng trong đó có bảo tàng Victoria và Albert nổi tiếng ở thủ đô Luân Đôn (Anh). Ngoài Josefi, nhiều nhà thiết kế giày khác trên thế giới cũng đang thử nghiệm kỹ thuật in 3D. Một người mẫu cho biết: "Chúng thực sự rất thoải mái. Chúng cũng rất độc đáo. Tôi rất thích mang đôi giày này."
Nhà thiết kế Josefi hy vọng, trong tương lai máy in 3D có thể được cải tiến, giúp giảm chi phí sản xuất để những đôi giày có hình thù kỳ lạ này đến với nhiều người yêu thời trang hơn nữa.
Kiều Nhi