Mheibes là trò chơi rất quen thuộc ở Iraq. Nó phổ biến chỉ sau môn bóng đá mà thôi.
Đó là chia sẻ của một người dân Iraq khi nói về trò Mheibes hay tìm nhẫn, một trò chơi phổ biến và thường được tổ chức trong tháng lễ Ramadan ở Iraq. Những ngày này, nhiều trận đấu tìm nhẫn đang được tổ chức ở khắp các khu phố, thu hút đông đảo các đội tham gia và người cổ vũ. Trò chơi này được yêu thích đến mức một giải đấu quốc gia vừa được tổ chức ở thủ đô Baghdad.
Giải đấu tìm nhẫn quốc gia Iraq được tổ chức ở Sân vận động Al-Shaab, thủ đô Baghdad, thu hút 32 đội thi đến từ nhiều địa phương của nước này. Mỗi trận thi đấu gồm 2 đội. Mỗi đội có 50 thành viên. Hai đội thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ giấu nhẫn và tìm nhẫn. Thông thường nhẫn được giấu trong tay của một thành viên mỗi đội. Nếu đội đối thủ chỉ ra được người giữ nhẫn thì ghi điểm, ngược lại sẽ mất điểm. Đội nào đạt 11 điểm trước giành chiến thắng.
Ông Jassim Al-Aswad – Ban tổ chức giải đấu cho biết:
“Trò chơi này đã có từ 300 năm đến 400 năm trước và dần dần phát triển với nhiều giải đấu chính thức. Hiện trò tìm nhẫn cũng được chơi ở nhiều nước khác.”
Những người tham gia cho biết, điểm thú vị của trò chơi tìm nhẫn nằm ở chỗ phải nhận biết sắc mặt và thái độ của đội đối thủ, từ đó chỉ ra được người giữ nhẫn.
Trong tháng lễ Ramadan này, trò tìm nhẫn được tổ chức vào các buổi chiều tối tại nhiều khu phố của Iraq, với các trận đấu gay cấn đôi khi diễn ra đến tận sáng hôm sau.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *