Các nhà nghiên cứu tại Khu bảo tồn chim cánh cụt trên đảo Inexpressible ở biển Ross, Nam Cực, cho biết họ đã ghi nhận gần 30.000 cặp đôi chim cánh cụt Adelie đến đây để sinh sản trong năm nay.
Khu bảo tồn chim cánh cụt trên đảo Inexpressible có chiều dài khoảng 1.000 mét và rộng từ 300 đến 400 mét, do Trung Quốc, Italia và Hàn Quốc cùng đầu tư xây dựng vào năm 2019. Với nguồn tài nguyên sinh vật biển phong phú và môi trường sinh thái gần như nguyên sơ, những năm qua, khu bảo tồn này đã trở thành nơi sinh sản của chim cánh cụt Adelie, loài chim cánh cụt có lông đầu màu đen cùng vòng trắng bao quanh mắt đặc trưng, và mỏ ngắn. Đây cũng là loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực.
Nhà nghiên cứu Trương Tiền Nghị – Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết:
“Hằng năm, có từ 20.000 đến 30.000 cặp chim cánh cụt Adelie đến đây để sinh sản. Năm nay, chúng tôi đã ghi nhận được gần 30.000 cặp đôi.”
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng camera đặt trên thiết bị bay không người lái, bay ở độ cao khoảng 60 mét, để ghi hình nhằm đếm số lượng chim cánh cụt mà không làm ảnh hưởng đến chúng trong mùa sinh sản.
Bằng cách nghiên cứu “những loài chim biển không biết bay” phổ biến ở Nam Cực này, các nhà khoa học có được những hiểu biết sâu hơn về các loài động vật hoang dã ở đây, góp phần vào nỗ lực nghiên cứu, khám phá các vùng cực.
Tường Vân