Các nhà khoa học ở Áo vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy ếch bay Wallace, một loài ếch bản địa ở Đông Nam Á, có khả năng ngụy trang, tự biến đổi màu sắc trông giống như “phân động vật” để trốn tránh những kẻ săn mồi.
Một nhóm các nhà khoa học ở Đại học Vienna của Áo đã tiến hành cuộc nghiên cứu về loài ếch bay Wallace và họ phát hiện ra rằng những con ếch non tại Vườn thú Schoenbrunn (ở thủ đô Vienna) thường có da màu đỏ cùng với những chấm trắng nhỏ thay vì màu xanh lục bảo như những con trưởng thành.
“Những con ếch non như biết rằng, bằng cách này, chúng tuy có thể bị những kẻ săn mồi nhìn thấy, nhưng sẽ được coi là thứ không thể ăn được.”
Để kiểm chứng giả thuyết trên, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các mô hình ếch bằng sáp có màu sắc khác nhau. Theo đó, họ nhận thấy, tỷ lệ bị kẻ săn mồi tấn công ở những mô hình màu đỏ cao hơn đáng kể so với màu xanh ngọc lục bảo, song chỉ giảm chỉ còn một nửa ở các mô hình màu đỏ có đốm trắng.
Trên thực tế, các đốm trắng ở ếch bay Wallace non sẽ biến mất sau một năm_ khi chúng trưởng thành. Ếch bay Wallace có thể bay xa 16 mét nhờ lớp màng giữa các ngón chân và phần phụ trên các chi của chúng.
Tường Vân