Thông tin về một bước đột phá trong điều trị ung thư hắc tố, loại ung thư da ác tính nhất. Viện Nghiên cứu ung thư hắc tố Australia mới đây công bố kết quả một cuộc thử nghiệm lâm sàng (được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017), cho thấy đa số bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối có thể kéo dài sự sống nhờ liệu pháp miễn dịch kết hợp.
Trong cuộc thử nghiệm, những bệnh nhân mắc ung thư hắc tố giai đoạn 4 (tức tế bào ung thư đã di căn lên não) được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp hai loại thuốc nivolumab và ipilimumab, hoặc chỉ sử dụng nivolumab đơn lẻ. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ sống sót sau 7 năm của những người được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp ngay từ đầu là 51%.
Giáo sư Georgina Long – Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết:
“Hiện đã 7 năm kể từ khi bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp. Thường thì bệnh nhân ung thư hắc tố giai đoạn 4 được tiên lượng không thể qua khỏi sau khoảng 16 tuần lễ. Song giờ đây, bệnh đã được chữa khỏi ở hơn 50% số bệnh nhân.”
Bà Linda Kavanagh – Người tham gia cuộc thử nghiệm chia sẻ:
“Tôi cảm thấy như một phép màu vậy.”
Bà Linda Kavanagh là một trong những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp. Năm 2017, bà được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố giai đoạn cuối, với 30 khối u trên khắp cơ thể. Chỉ trong vài tháng sau khi tham gia thử nghiệm, các khối u của bà Linda Kavanagh bắt đầu co lại và hiện tại bà đã khỏi ung thư.
Theo Viện Nghiên cứu ung thư hắc tố Australia, nước này có tỷ lệ mắc ung thư hắc tố cao nhất thế giới, với một ca mắc mới được ghi nhận sau mỗi 30 phút.
Thảo Phương