Những năm gần đây, mô hình “nông trại chia sẻ” bắt đầu phổ biến tại các vùng nông thôn ở Trung Quốc. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những người muốn tạm rời xa cuộc sống đô thị ồn ào để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê yên bình. Liên tục chương trình TGQT hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình “nông trại chia sẻ” đang góp phần lan tỏa lối sống xanh.
“Nông trại chia sẻ” là những khu đất nhỏ dành cho thuê. Khách hàng thường là những người muốn trải nghiệm làm nông và kết nối với thiên nhiên. Chủ “nông trại chia sẻ” sẵn sàng hướng dẫn cách trồng trọt, quản lý mùa vụ. Khách hàng của “nông trại chia sẻ” sẽ đảm nhận các công việc hằng ngày như trồng trọt, chăm sóc cây trồng, cuối cùng là thu hoạch nông sản. Mô hình này không chỉ mang đến cho khách hàng trải nghiệm về canh tác nông nghiệp mà còn giúp nông dân tận dụng đất nhàn rỗi để tạo cơ hội kinh doanh mới, đồng thời đẩy mạnh sản xuất nông sản sạch.
Ông Cát Thiên Tài – Cư dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho biết:
“Chúng tôi có những nông trại chia sẻ_ ứng dụng công nghệ cao. Mỗi khu đất trồng rau đều được trang bị hệ thống giám sát thông minh. Khách hàng có thể theo dõi nông sản của mình 24/7 từ khi gieo hạt đến lúc thu hoạch.”
Các “nông trại chia sẻ” ứng dụng phương pháp trồng trọt tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm đất và nước. Mô hình “nông trại chia sẻ” còn giúp cải thiện đời sống kinh tế cho nông dân, đồng thời thúc đẩy du lịch và mang đến sinh khí mới cho các vùng nông thôn. Đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa nông nghiệp và “hồi sinh nông thôn” tại Trung Quốc.
Phóng viên TẠ BÂN SIÊU – Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chia sẻ:
“Các nông trại chia sẻ giúp mọi người thư giãn, học hỏi, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của kinh tế nông thôn.”
“Nông trại chia sẻ” cũng đang góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh. Trung Quốc đã đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào quá trình phát triển, nhân giống. Tăng cường sản xuất xanh trong nông nghiệp còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho nông dân, vừa góp phần nâng cao năng suất, vừa bảo vệ môi trường.
Dương Tuyển