Để đối phó với tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, gần đây, nhiều cư dân ở thủ đô Jakarta của Indonesia đã bắt đầu chuyển sang sử dụng dịch vụ xe đạp ôm để đi lại.
Sở Giao thông Jakarta ước tính, thành phố này hiện có khoảng 300 chiếc xe đạp sẵn sàng phục vụ hành khách, tăng so với con số 130 chiếc hồi năm 2007.
Những người chạy xe đạp ôm đang đợi khách ở Kampung Bandan, Bắc Jakarta
Mặc dù dịch vụ xe đạp ôm đã tồn tại từ những năm 1970 ở Indonesia, nhưng nó chỉ trở nên phổ biến trong những năm gần đây khi nhiều người bắt đầu quan tâm đến tính thân thiện với môi trường của xe đạp. Bên cạnh đó, điểm thuận lợi của loại xe 2 bánh này là nó có thể giúp người điều khiển tránh được tình trạng kẹt xe do không phải tuân theo một số quy định về giao thông.
Một người chạy xe đạp ôm cho biết: “Tôi có thể chạy xe ở nhiều làn đường khác nhau mà không bị cảnh sát phạt. Vì thế, khi xảy ra tình trạng kẹt xe, việc đi lại bằng xe đạp sẽ nhanh hơn so với các loại phương tiện khác.”
Với dân số khoảng 14 triệu người, hiện thủ đô Jakarta đang phải đối mặt với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Chính quyền thành phố cho biết đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống giao thông công cộng cao tốc nhằm giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Minh Thái