Breakdance hay breaking là một bộ môn nghệ thuật đường phố thuộc dòng nhảy hip hop có xuất xứ từ thành phố New York (Mỹ). Với sự phát triển nhanh chóng, breakdance đã trở thành môn thi đấu chính thức của Thế vận hội và sẽ ra mắt lần đầu tiên tại kỳ Thế vận hội mùa Hè – Olympic Paris 2024 sắp tới tại Pháp.
Trước thềm đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, mời quý khán giả cùng tìm hiểu về bộ môn thi đấu Olympic mới mẻ này.
Breakdance được phát triển vào thập niên 1980 bởi những người Mỹ gốc Phi và gốc La-tinh sống tại New York. Từ đó đến nay, bộ môn nghệ thuật đường phố này đã phát triển nhanh chóng và được đón nhận rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới.
Một trong những nhóm nhảy breakdance  đầu tiên tại New York là nhóm  The New York City Breakers. Nhóm này cho biết, họ đã sáng tạo nên những động tác nhảy breakdance bằng cách dựa trên những điệu nhảy trước đó kết hợp với bất kỳ động tác thể thao và võ thuật nào mà nhóm cảm thấy ấn tượng.
“Điệu nhảy breakdance không chỉ để giải trí mà đó còn là một biểu tượng văn hóa của giới trẻ, giúp nhiều thanh thiếu niên khi đó thoát khỏi vòng xoáy của tội phạm và nghèo đói.”
Ngày nay, các trung tâm dạy nhảy breakdance xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp thế giới, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. Với các động tác nhanh, đòi hỏi sức bền và thể lực cao, breakdance cũng là một môn thể thao được nhiều người yêu thích.
Anh Victor Montalvo là một vận động viên breakdance chuyên nghiệp. Anh sẽ cùng đội tuyển Mỹ tham dự Olympic Paris 2024.
“Tôi muốn chứng minh rằng đây là một môn thể thao và cũng là bộ môn nghệ thuật ấn tượng, phù hợp với tất cả mọi người. Bạn chỉ cần một sàn nhảy và khát khao thể hiện bản thân là có thể tham gia biểu diễn.”
Anh Victor Montalvo bày tỏ hy vọng, thông qua Olympic, môn breakdance sẽ trở nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ trên thế giới quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *