Xe ôtô được cấu tạo từ rất nhiều bộ phận và nhiều loại vật liệu khác nhau, vì vậy quy trình xử lý rác thải ô tô cũng hết sức phức tạp. Tuy nhiên, mới đây, các nhà nghiên cứu Australia cho biết họ đã có thể hiện thực hóa giấc mơ biến rác thải từ xe ôtô cũ thành một loại vật liệu mới, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Rác thải từ xe ô tô cũ này sẽ sẽ được xử lý thành một loại vật liệu mới sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Công nghệ biến rác thải từ ô tô cũ thành vật liệu mới được giáo sư Veena Sahajwalla, đang công tác tại Trường Đại học New South Wales, Australia công bố tại một cuộc hội thảo vừa diễn ra tại Mỹ. Bà cho biết công nghệ mới này sử dụng các bộ phận không thể tái chế của xe ôtô cũ, cụ thể là chất silic trong kính, carbon trong các bộ phận làm bằng nhựa, cùng với các mảnh thép nhỏ, đưa qua một chu trình phản ứng để tạo ra một hợp kim silic sắt hoàn toàn mới.

Giáo sư Sahajwalla đã giành được giải thưởng Thách thức Sáng tạo của Australia năm 2012 cho phát minh tận dụng lốp xe cũ để sản xuất kim loại. Phát minh này đã được OneSteel, công ty sản xuất các sản phẩm thép lớn nhất Australia, sử dụng nhằm, giúp giảm bớt hàng triệu lốp xe cũ thường phải chôn sâu trong lòng đất một cách lãng phí do không thể tái chế. Công nghệ sản xuất lốp xe thành kim loại hiện cũng được sử dụng trong nhiều dây chuyền sản xuất thương mại tại một số thành phố của Australia cũng như được xuất khẩu sang Thái Lan.

Hai quy trình công nghệ trên hứa hẹn sẽ được ứng dụng trên toàn cầu bởi nó có thể giúp giảm chi phí trong việc xử lý hàng triệu tấn rác thải từ xe hơi cũ hàng năm. Các nhà khoa học cho biết họ sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ công nghệ sản xuất kim loại từ rác thải ô tô mà giáo sư Sahajwalla vừa công bố trước khi đưa vào ứng dụng thực tế.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *