Sau 5 năm gián đoạn, Lễ hội Đua Lạc đà Ismailia nổi tiếng ở Ai Cập vừa được tổ chức trở lại, thu hút hàng trăm người nuôi lạc đà cùng đông đảo khán giả trong nước và từ những quốc gia lân cận.
Đua lạc đà là hoạt động truyền thống ở Ai Cập, cũng như vùng Trung Đông, thường được tổ chức vào các sự kiện đặc biệt. Ngày nay, môn thể thao này phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, qui mô hơn, tạo cơ hội việc làm cho người chăm sóc lạc đà, các huấn luyện viên, bác sĩ thú y.
Lễ hội Đua Lạc đà Ismailia được tổ chức qui mô lớn lần đầu tiên hồi năm 1995, sau đó phải tạm ngưng do đại dịch COVID-19 và giờ đây được nối lại sau 5 năm vắng bóng. Năm nay, ngoài các đội đua của Ai Cập, lễ hội còn có sự góp mặt của các đại diện từ Jordanie, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).
Ông Sheikh Saleh Mohammed – Thành viên Liên đoàn Đua Lạc đà Ai Cập cho biết:
“Lễ hội Ismailia đóng vai trò quan trọng vì lạc đà gắn liền với văn hóa du mục của người Ả-rập từ ngàn xưa.”
Ngày nay, giá một con lạc đà đua có thể lên tới 3 triệu bảng Ai Cập, tức hơn 1 tỷ rưỡi đồng Việt Nam. Các sự kiện như lễ hội Ismailia thường cũng là dịp để người nuôi mua bán, trao đổi lạc đà, giúp tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho các địa phương.
Phúc Châu