Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) hôm nay cho biết, tàu Hằng Nga 6 của nước này đã hạ cánh thành công xuống vùng tối của Mặt trăng và truyền dữ liệu về Trái đất. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu không gian của Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Theo CNSA, đây là sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử khám phá không gian của nhân loại có nhiệm vụ thu thập mẫu vật từ bề mặt ở vùng tối của Mặt trăng và mang trở về Trái đất. Vùng tối, hay phía sau lưng của Mặt trăng mà chúng ta không thể quan sát được từ Trái đất, được xem là có nhiều giá trị nghiên cứu hơn do có địa hình cổ xưa với nhiều miệng hố va chạm trên bề mặt. Việc thực hiện sứ mệnh ở vùng tối của Mặt trăng cũng cho thấy những tiến bộ của ngành khoa học không gian của Trung Quốc, khi phải vượt qua những trở ngại trong việc thông tin liên lạc với tàu vũ trụ.

Dự kiến, tàu Hằng Nga 6 mang theo khoảng 2 kilogram mẫu vật sẽ quay trở về Trái đất vào cuối tháng này.

Theo giới chuyên gia, khu vực mà tàu Hằng Nga 6 đổ bộ là Bồn địa Nam cực – Aiken, nơi có thể có nước dưới dạng đóng băng. Vì lẽ đó, đây cũng là một địa điểm tiềm năng để CNSA xây dựng một trạm không gian trên Mặt trăng. CNSA đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa phi hành gia lên Mặt trăng và xây dựng một trạm nghiên cứu tại đây. Trong những năm tới, Trung Quốc lên kế hoạch triển khai thêm 2 sứ mệnh Hằng Nga, đưa tàu vũ trụ lên Mặt trăng.

Trong khi đó, Mỹ đang đẩy mạnh kế hoạch quay trở lại Mặt trăng. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đặt mục tiêu đưa phi hành gia quay trở lại Mặt trăng vào năm 2026 và xây dựng trạm nghiên cứu lâu dài tại đây./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *