Giới chức nông nghiệp Slovakia mới đây cho biết nước này đã ghi nhận những ca mắc bệnh lở mồm long móng đầu tiên trong 50 năm.
Ảnh minh họa
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Richard Takac, các ca mắc bệnh lở mồm long móng đã được báo cáo tại ba trang trại chăn nuôi gia súc ở miền Nam Slovakia, gần biên giới với Hungary. Bộ trưởng Nông nghiệp Richard Takac nhận định đây là vấn đề nghiêm trọng. Gia súc tại các trang trại bị ảnh hưởng sẽ bị tiêu hủy. Mỗi trang trại có từ 600 đến 1.000 con bò sữa và bê.
Hiện Cộng hòa Séc đã thiết lập kiểm soát biên giới và cấm nhập khẩu gia súc từ Slovakia. Các biện pháp tương tự cũng được thực hiện đối với việc nhập khẩu động vật từ Hungary. Ngày 07/3 vừa qua, Hungary đã ghi nhận ca mắc lở mồm long móng đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ tại một trang trại chăn nuôi ở phía Tây Bắc nước này.
Đức cũng đã xác nhận một số ca mắc lở mồm long móng vào tháng 01 vừa qua. Đây là đợt bùng phát bệnh lở mồm long móng đầu tiên tại Liên minh châu Âu kể từ năm 2011, khiến một số quốc gia ngừng nhập khẩu thịt từ Đức./.
Thảo Phương