Một nhóm các nhà cổ sinh vật học vừa công bố phát hiện các bộ dấu chân khủng long trùng khớp ở châu Phi và Nam Mỹ, cho thấy khủng long từng đi lại giữa châu Phi và Nam Mỹ cách đây 120 triệu năm khi hai lục địa này chưa tách khỏi nhau hoàn toàn.
Ảnh minh họa
Nhóm nghiên cứu đã phát hiện hơn 260 dấu chân khủng long có niên đại từ Kỷ Phấn Trắng tại Brazil và Cameroon, hiện ở cách nhau khoảng 6.000 km ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Trong số đó, có những dấu chân cách xa nhau nhưng lại có cùng niên đại, hình dạng, đặc điểm địa chất. Đa số là dấu chân của khủng long chân thú với mỗi chân có 3 ngón.
Theo kết quả nghiên cứu do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và Khoa học New Mexico của Mỹ công bố, các dấu chân này được tạo ra khi khủng long đi trên bùn dọc theo các sông, hồ cổ xưa. Châu Phi và Nam Mỹ bắt đầu tách ra cách đây khoảng 140 triệu năm. Nhóm nghiên cứu cho rằng, các dấu chân khủng long trùng khớp vừa được phát hiện cho thấy, trước khi tách khỏi nhau hoàn toàn, hai lục địa này có giai đoạn được nối liền bằng dải đất hẹp giữa hai khu vực ngày nay thuộc Brazil và Cameroon./.
Tuấn An