Một nghiên cứu mới công bố trên Tạp chí Y khoa New England của Mỹ cho thấy việc cắt bỏ hạch bạch huyết ở nách trong quá trình điều trị ung thư vú giai đoạn đầu không mang lại lợi ích đáng kể và không cần thiết. 

Ảnh minh họa

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 5.502 bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn đầu có khối u dưới 5 cm và hạch bạch huyết không có dấu hiệu bất thường trên hình ảnh chẩn đoán. Một nửa trong số họ được chỉ định không phẫu thuật hạch bạch huyết, trong khi nửa còn lại vẫn thực hiện phẫu thuật.

Kết quả sau 5 năm theo dõi cho thấy, 91,7% số bệnh nhân không phẫu thuật và 91,9% số bệnh nhân có phẫu thuật không có dấu hiệu bệnh xâm lấn. Trong khi đó, 98,2% số bệnh nhân không phẫu thuật và 96,9% số bệnh nhân có phẫu thuật vẫn sống. Mặc dù những bệnh nhân trải qua phẫu thuật hạch bạch huyết ít bị tái phát hơn ở vùng hạch, nhưng điều này không cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót hay khả năng kiểm soát bệnh.

Nếu kết quả trên tiếp tục được khẳng định qua các nghiên cứu sâu hơn, việc loại bỏ hạch bạch huyết có thể dần trở thành không bắt buộc đối với bệnh nhân ung thư vú giai đoạn đầu, giúp họ giảm bớt đau đớn và biến chứng mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị./.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *