Ngày 26/6, nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã được trả tự do và trở về quê hương Australia sau khi nhận tội vi phạm luật gián điệp của Mỹ tại một phiên tòa diễn ra trên đảo Saipan thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa ông Julian Assange và Bộ Tư pháp Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 14 năm qua.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Trong phiên tòa kéo dài 3 giờ đồng hồ tại đảo Saipan, ông Julian Assange đã nhận một tội danh hình sự về việc âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu mật về quốc phòng của Mỹ. Ông Julian Assange tin rằng Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đã bảo vệ hoạt động này. Thẩm phán đã chấp nhận việc ông Julian Assange nhận tội và trả tự do cho nhà sáng lập WikiLeaks, do người này đã mãn hạn tù sau thời gian bị giam giữ tại Anh từ năm 2019.

Trước đó, vào hôm 25/6, ông Julian Assange đã rời Anh và đến Saipan trình diện trước tòa sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ để không còn bị giam giữ cũng như chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài 14 năm. Theo thỏa thuận, ông Julian Assange nhận 1 tội danh và lĩnh án 62 tháng tù giam cho tội danh này. Thời gian ông Julian Assange bị giam giữ ở Anh hơn 62 tháng được tính vào bản án, do đó nhà sáng lập WikiLeaks sẽ không phải ngồi tù thêm nữa ở Mỹ, Anh hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Chính phủ Australia đã nhiều lần nêu vấn đề với Mỹ để trả tự do cho ông Julian Assange. Hôm 26/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông “rất hài lòng” với thỏa thuận trên./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *