Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây tuyên bố, việc Nga cung cấp khí đốt trung chuyển qua Ukraine cho Liên minh châu Âu (EU) mang tính thương mại và chính quyền Matxcơva mong muốn nối lại hoạt động này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đang có kế hoạch đàm phán với Ukraine về vấn đề trung chuyển khí đốt từ Nga, vốn đã ngừng lại từ ngày 01/01 vừa qua do hợp đồng trung chuyển hết hạn.

Ảnh minh họa

Phát biểu với báo giới vào hôm 28/01, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga mong muốn xuất khẩu khí đốt sang các nước EU. Hiện Slovakia và Hungary – hai nước thành viên EU, đang thúc đẩy EC đàm phán với Ukraine để nối lại hoạt động trung chuyển khí đốt từ Nga. Mới đây, chính phủ Hungary cho biết EC đã cam kết bảo đảm nguồn cung khí đốt cho nước này, như một điều kiện để Hungary nhất trí gia hạn các lệnh trừng phạt của EU nhắm vào Nga.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga biết rằng Hungary đã đưa ra điều kiện để gia hạn các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và có thể đã nhận được sự đảm bảo từ EC rằng đàm phán về nối lại trung chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ được tiến hành. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề này./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *