Các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân… theo trường phái nghệ thuật đương đại ở châu Phi đang ngày càng khẳng định được tài năng và tên tuổi với các nhà sưu tầm trong khu vực và quốc tế. Điều này thể hiện qua việc các tác phẩm của họ được quan tâm tìm kiếm và trở nên có giá trị hơn, nhất là khi nhu cầu sưu tập nghệ thuật đương đại trên thế giới tăng cao như hiện nay.

Ảnh minh họa

Đến phòng trưng bày nghệ thuật Afriart ở thủ đô Kampala (Uganda), khách tham quan sẽ bắt gặp các bức tranh trừu tượng của họa sĩ đương đại nổi tiếng Charlene Komuntale, cùng nhiều tác phẩm của các họa sĩ châu Phi khác. Theo giới phê bình, nền nghệ thuật đương đại châu Phi có một bề dày lịch sử phong phú và đa dạng từ thời tiền sử đến nay, với nhiều hình thức khác nhau, bao gồm tượng, mặt nạ, tranh, vải sợi. Tuy vậy, mãi đến vài năm gần đây, tài năng và tên tuổi của các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân ở châu lục này mới được nhìn nhận ngang tầm với các đồng nghiệp khác trên thế giới. Thậm chí, giới sưu tầm nghệ thuật toàn cầu đang có xu hướng tập trung sự chú ý đến nghệ thuật đương đại châu Phi.

Họa sĩ Daudi Karungi – Phòng trưng bày Afriart (Uganda) cho biết: “Đây là cơ hội rất tốt cho nghệ thuật ở châu Phi, cho các nghệ sĩ châu Phi khẳng định mình sau nhiều năm không được quan tâm tới. Nghệ thuật được nhìn nhận với đúng giá trị của nó từ cách đây  chỉ khoảng 7, 8 năm.”

Trước đây, phần lớn các nhà sưu tầm nghệ thuật đương đại của châu Phi là người nước ngoài sinh sống và làm việc ở châu lục này. Người bản xứ thì hiếm khi quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật. Vì thế, các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân châu Phi thường phải tìm cách bán tác phẩm của họ ra nước ngoài. Giờ đây, khi sự hội nhập toàn cầu và giao thoa văn hóa giữa các dân tộc diễn ra mạnh mẽ, người dân châu Phi bắt đầu tìm kiếm sưu tầm nghệ thuật nhiều hơn. Nhờ đó, số lượng và giá tranh được bán đang ngày càng tăng. Ngoài ra, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đời sống nghệ thuật đương đại của châu Phi cũng trở nên phong phú đa dạng hơn.

Nhà điêu khắc Lillian Nabulime chia sẻ: “Nghệ thuật không chỉ giới hạn ở hội họa, điêu khắc hay đồ gốm sứ. Nghệ thuật giờ đây còn thể hiện qua thời trang, phim ảnh nữa. Điều đó có nghĩa cách thức để làm nghệ thuật luôn phát triển.”

Cũng theo nhà điêu khắc Lillian Nabulime, quá trình toàn cầu hóa, sự phổ biến của mạng xã hội ngày nay đang tạo điều kiện lý tưởng cho giới sáng tác nghệ thuật châu Phi tiếp cận với khách hàng và giới thiệu tác phẩm ra thị trường quốc tế, bên cạnh cách thức trưng bày truyền thống.

Theo báo cáo Art Basel năm 2023 của Thụy Sĩ, trong năm nay số lượng tác phẩm nghệ thuật đương đại của châu Phi được bán đấu giá đạt con số kỷ lục hơn 2.700 tác phẩm, tăng gấp đôi so với thời trước khi bùng phát dịch COVID-19. Còn trong năm ngoái, các nghệ sĩ đương đại châu Phi tạo ra doanh thu tới 63 triệu đô-la Mỹ tại Hội chợ nghệ thuật Art Basel, tăng mạnh so với mức 47 triệu đô-la hồi năm 2021./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *