Sáng 26/9, Mỹ và các đồng minh, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi ngừng bắn 21 ngày dọc theo biên giới giữa Israel và Li-băng trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li-băng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ảnh minh họa

Trong một tuyên bố chung, Mỹ, EU, Australia, Canada, Nhật Bản, Ả-rập Xê-út… cho rằng “các hành động thù địch hiện nay giữa Israel và Hezbollah ở Li-băng là không thể chấp nhận được, và gây ra nguy cơ leo thang rộng hơn trong khu vực”. Do vậy, Mỹ và các đồng minh đề xuất ngừng giao tranh ngay lập tức trong 21 ngày nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao thành công và tránh không để căng thẳng leo thang hơn nữa.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi một quan chức quân đội cấp cao của Israel cho biết một cuộc tấn công trên bộ vào Li-băng có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ thái độ cởi mở với thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng nói trên, song cho rằng thỏa thuận này phải bao gồm việc để người dân Israel đang sơ tán_được trở về nhà an toàn. Thủ tướng Li-băng Najib Mikati cũng hoan nghênh nỗ lực mới nhất của Mỹ và các đồng minh nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *