Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có cuộc gặp tại thủ đô Washington của Mỹ. Hai bên nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ đôla vào năm 2030.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận, trong đó Ấn Độ nhập khẩu nhiều dầu và khí đốt của Mỹ hơn để thu hẹp thâm hụt thương mại song phương. Hiện, Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại với Ấn Độ ở mức gần 50 tỷ đôla.

Trong khi đó, Thủ tướng Narendra Modi cho biết nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Ấn Độ, hai nước sẽ tập trung vào thương mại dầu khí, năng lượng hạt nhân. Theo Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ và Mỹ sẽ hợp tác về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn, đồng thời tập trung thiết lập chuỗi cung ứng vững mạnh cho các khoáng sản chiến lược.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ đôla vào năm 2030. Hai bên sẽ làm việc để sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại có lợi cho cả hai nước.”

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ, bắt đầu từ năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: “Chúng tôi sẽ tăng cường bán vũ khí cho Ấn Độ với giá trị lên hàng tỷ đôla. Chúng tôi cũng đang tạo ra cơ sở để cung cấp cho Ấn Độ các chiến đấu cơ tàng hình F-35.”

Ngoài các nội dung trên, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh chính quyền Washington và chính quyền New Delhi sẽ hợp tác để đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *