Bộ Tài chính Mỹ đêm 20/3 công bố các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran. Đây là vòng trừng phạt thứ tư nhắm vào Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 02 vừa qua tuyên bố sẽ tái áp đặt chiến dịch “gây sức ép tối đa” nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức 0.
Ảnh minh họa
Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một số thực thể và tàu thuyền mà Mỹ cho là liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng triệu thùng dầu của Iran, cung cấp cho các nhà máy lọc dầu tư nhân. Đáng chú ý, biện pháp trừng phạt này lần đầu tiên nhắm vào một nhà máy lọc dầu độc lập có trụ sở tại Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng cơ sở lọc dầu nói trên có liên quan đến hoạt động mua bán dầu mỏ từ các tàu của Iran đang chịu lệnh trừng phạt, để hỗ trợ cho nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này.
Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Trung Quốc phản đối việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt “đơn phương bất hợp pháp”, đồng thời cho biết Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Theo các chuyên gia, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, cùng với việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) có kế hoạch cắt giảm sản lượng đã đẩy giá dầu đi lên trong phiên giao dịch cuối tuần (21/3). Cả hai loại dầu Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đang hướng tới mức tăng giá hơn 1% trong tuần này, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu năm 2025./.
Thảo Phương