Trong phiên giao dịch ngày 27/9 trên thị trường New York, giá dầu thô của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 năm. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng giá dầu có thể sẽ nhanh chóng đạt mức 100 đô-la/thùng.

Ảnh minh họa

Trong phiên giao dịch ngày 27/9, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ có lúc tăng tới 4% lên 94,04 đô-la/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8 năm 2022, sau đó ổn định ở mức 93,68 đô-la/thùng vào lúc chốt phiên. Theo kênh truyền hình CNN, giá dầu tăng có thể đe dọa đà giảm của giá xăng trong thời gian gần đây cũng như làm gia tăng áp lực lạm phát.

Giá dầu thô của Mỹ tăng sau khi nước này thông báo lượng dầu tồn kho bất ngờ sụt giảm. Trước đó, giá dầu đã trên đà tăng do các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung thắt chặt khi nhiều nước sắp bước vào mùa Đông trong khi Nga và Ả-rập Xê-út, hai nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng tự nguyện đến hết năm nay.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9:

·       S&P 500: 4.274,51 điểm (↑0,023%)

·       Nasdaq Composite: 13.092,85 điểm (↑0,22%)

·       Dow Jones: 33.550,27 điểm (↓0,2%)

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu thô tăng là lực cản đối với chứng khoán Mỹ. Thị trường đã tăng điểm vào lúc mở cửa nhưng kết thúc trong tình trạng biến động trái chiều./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *