Đêm 03/03, giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh tăng thuế lên 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời áp thuế 25% đối với hàng hóa của Mexico và Canada. Giới chuyên gia nhận định quyết định này làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ với Trung Quốc, Mexico và Canada.

Ảnh minh họa

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nâng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 20%, với lý do Trung Quốc không giải quyết triệt để vấn đề buôn lậu ma túy. Bên cạnh đó, Mỹ bắt đầu áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico từ ngày 04/3. Riêng năng lượng nhập khẩu từ Canada sẽ chịu mức thuế 10%. Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng đàm phán để tránh việc áp thuế, ngay cả khi Mexico và Canada đưa ra cam kết hạn chế tình trạng buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Trong một phản ứng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 04/03 đã lên tiếng phản đối quyết định tăng thuế của Mỹ, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này vừa đưa 15 thực thể của Mỹ vào danh sách Kiểm soát xuất khẩu và đưa 10 thực thể của Mỹ vào danh sách Thực thể không đáng tin cậy. Chính quyền Bắc Kinh cũng sẽ áp thuế bổ sung từ 10% tới 15% đối với một số hàng hóa của Mỹ kể từ ngày 10/3 tới.

Trong khi đó, Mexico tuyên bố đã có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với việc Mỹ áp thuế hàng hóa. Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly cho biết nước này sẵn sàng đáp trả bằng việc áp thuế 25% đối với số hàng hóa Mỹ trị giá 107 tỷ đô-la Mỹ.

Theo hãng tin CNN, quyết định thuế quan mới của chính quyền Washington có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và Canada tại Mỹ. Trong năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu số hàng hóa trị giá khoảng 1.400 tỷ đô-la từ ba nước này, chiếm 40% tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Tổng Giám đốc điều hành công ty vận tải Hapag-Lloyd của Đức Rolf Habben Jansen cho rằng các mức thuế và phí bổ sung của Mỹ sẽ gây tác động tiêu cực tới giao thương quốc tế và nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng tới tăng trưởng của các ngành và sức mua của người tiêu dùng./.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *