Rắn hổ mang cắn là nguyên nhân khiến hàng ngàn người trên thế giới tử vong mỗi năm. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học Australia đã phát triển thành công loại thuốc kháng nọc thế hệ mới, hiệu quả và rẻ hơn huyết thanh kháng nọc hiện nay.
Ảnh minh họa
Theo nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Sydney của Australia, họ đã điều chỉnh loại thuốc chống đông máu phổ biến hiện nay là heparin để vô hiệu hóa nọc độc của rắn hổ mang tại khu vực vết thương. Thử nghiệm trên chuột, loại thuốc mới cho thấy hiệu quả nhanh chóng khi ngăn chặn nguy cơ hoại tử tại khu vực vết thương, đồng thời nâng cao khả năng sống sót của chuột.
Hiện nay, phương pháp xử lý chủ yếu khi bị rắn độc cắn là tiêm huyết thanh kháng độc. Tuy nhiên, huyết thanh thường không hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng hoại tử do nọc độc.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 138 ngàn người tử vong và hơn 400 ngàn người khác bị hoại tử hoặc khuyết tật do rắn cắn. Tại nhiều khu vực ở Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi, rắn hổ mang là loài gây ra nhiều trường hợp tử vong nhất./.
Đức Tài