Bộ Y tế Li-băng hôm 18/9 cho biết, các bệnh viện trên khắp Li-băng đang chạy đua với thời gian để điều trị cho hàng ngàn người bị thương trong các vụ nổ máy nhắn tin vào ngày 17/9. Chính quyền Beirut đồng thời yêu cầu người dân vứt bỏ các thiết bị này để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Li-băng cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và cảnh báo sẽ mở các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Israel.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Y tế Li-băng Firas Abiad cho biết, nhiều bệnh viện ở nước này đang chứng kiến số người bị thương tăng mạnh. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 2.800 người bị thương sau các vụ nổ máy nhắn tin đồng loạt trong ngày hôm 17/9. Đa phần nạn nhân trong vụ việc này là thành viên của Hezbollah: “Phần lớn nạn nhân bị thương ở vùng mặt, tay hoặc bụng. Ngoài ra còn có nhiều người bị thương ở mắt.”

Vài tháng trước, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã kêu gọi các thành viên, đặc biệt là những người ở tuyến đầu dọc biên giới phía nam của Li-băng với Israel ngừng sử dụng điện thoại thông minh vì cho rằng Israel có công nghệ để xâm nhập vào các thiết bị đó. Vì vậy, họ đã liên lạc bằng máy nhắn tin. Đến nay, Israel chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này sau khi có những cáo buộc nhắm vào chính quyền Tel Aviv.

CNN dẫn lời một số chuyên gia nhận định, các vụ nổ máy nhắn tin của thành viên Hezbollah là đòn tấn công tinh vi, được chuẩn bị trong thời gian dài và có liên quan đến lỗ hổng phân phối thiết bị. Các thiết bị nổ cực nhỏ có thể đã được gắn vào máy nhắn tin, trước khi chúng được chuyển cho thành viên của Hezbollah. Sau đó, đối phương sẽ kích hoạt thiết bị nổ từ xa, có thể là thông qua tín hiệu vô tuyến.

Hãng tin Anh Reuters thì dẫn một nguồn tin an ninh của Hezbollah cho biết, một lượng nhỏ thuốc nổ đã được gài vào bên trong 5.000 máy nhắn tin./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *