Chính phủ Italia mới đây tuyên bố sẽ tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tái kích hoạt các biện pháp kiểm soát biên giới với nước láng giềng Slovenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại các khu vực Đông Âu và Trung Đông.
Ảnh minh họa
Theo chính phủ Italia, hoạt động kiểm soát tại khu vực biên giới giữa nước này và Slovenia sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 21/10 tới và kéo dài ít nhất 10 ngày. Trước đó, một số quốc gia thành viên EU khác cũng đã công bố những động thái tương tự, do lo ngại bạo lực cực đoan và vấn đề người di cư.
Thủ tướng Italia Giorgia Meloni nhấn mạnh việc đình chỉ Hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông, dòng người di cư tăng lên dọc tuyến Balkan và trên hết là vì lý do an ninh quốc gia.
Hôm 17/10 vừa qua, cảnh sát Italia đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi tuyển mộ các tay súng cho tổ chức khủng bố IS. Mặc dù cảnh báo về mối đe dọa khủng bố đã được hạ xuống, quốc gia Nam Âu này vẫn đang tăng cường cảnh giác. Trước đó, tại thủ đô Brussels, Bỉ một tay súng gốc Tunisia nhập cư đã bắn chết 2 người Thụy Điển. Vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo an ninh cao độ trên toàn EU./.
Quốc Trung