Indonesia, quốc gia đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân với công suất khoảng 4 gigawatt (GW) nhằm hướng tới nguồn năng lượng sạch hơn.
Ảnh minh họa
Phát biểu tại một diễn đàn năng lượng bền vững ở Indonesia vào hôm 01/02, ông Hashim Djojohadikusumo, Cố vấn của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhận định những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra cho thấy Indonesia cần xây dựng nhà máy điện hạt nhân để có thêm nguồn năng lượng sạch. Theo đó, nước này sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ nổi trên mặt nước.
Indonesia là nước xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới. Trong cơ cấu điện hiện nay của Indonesia, hơn một nửa là điện than và chưa đến 15% là điện từ năng lượng tái tạo. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2050 xây dựng được hơn 20 nhà máy điện hạt nhân./.
Tuấn An