Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố một báo cáo cho thấy thế giới đang gánh khoản nợ lên đến 91.000 tỷ đô la Mỹ, một con  số chưa từng thấy kể từ sau đại dịch COVID-19. Theo IMF, số nợ này gần bằng quy mô của nền kinh tế toàn cầu.

Ảnh minh họa

Trong báo cáo về mức thâm hụt ngân sách thường niên trên toàn cầu, IMF nêu rõ chính phủ các nước trên thế giới đang nợ 91.000 tỷ đô la, một phần là do những khoản chi tiêu công tăng đột biến trong giai đoạn đại dịch. Gánh nặng nợ công này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên khắp thế giới, thậm chí tại những nền kinh tế giàu có nhất như Mỹ.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, trong năm tới, các khoản thanh toán lãi sẽ lên tới 1.000 tỷ đô la đối với khoản nợ quốc gia trị giá hơn 30.000 tỷ, gần bằng quy mô của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cơ quan này còn dự báo nợ công của Mỹ sẽ chiếm 122% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2034 và sẽ tăng lên đến 166% đến năm 2054.

Thế nhưng, IMF cho biết những vấn đề này dường như đang bị các chính trị gia tại nhiều nước phớt lờ trong các cuộc vận động bầu cử gần đây./.

Quốc Trung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *