Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) mới đây cảnh báo rằng nắng nóng khắc nghiệt là “sát thủ thầm lặng” đối với sức khỏe con người. Đây được cho là một trong những vấn đề nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu gây ra, song ít được chú ý hơn so với các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như bão, lũ lụt.
Ảnh minh họa
Theo IFRC, nắng nóng khắc nghiệt có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trên thế giới trong những năm tới, nếu cộng đồng quốc tế không hành động đầy đủ. IFRC khẳng định, đối phó với nắng nóng khắc nghiệt là ưu tiên hàng đầu trong chương trình hành động của IFRC trong năm 2024. Để đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan này, IFRC kêu gọi các nước triển khai các giải pháp như tăng cường bảo vệ những người dễ bị tổn thương trước nắng nóng, đầu tư vào hệ thống cảnh báo sớm, thiết lập sự hợp tác xuyên biên giới.
Năm 2023 được đánh giá là năm nóng nhất được ghi nhận. Nhiệt độ tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến người cao tuổi, người làm việc ngoài trời, những người không có điều kiện tiếp cận với hệ thống làm mát. Tại châu Âu, lục địa được đánh giá là nóng lên nhanh nhất thế giới, ước tính hơn 60.000 người đã tử vong do nắng nóng trong năm 2022./.
Dương Tuyển