Khu vực phía Tây Nam của Iceland – nơi tập trung đến 70% dân số của nước này, đang bước vào kỷ nguyên phun trào núi lửa mới sau hàng thế kỷ các núi lửa trong vùng ngủ yên. Đó là kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ vừa công bố.

Ảnh minh họa

Theo nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Oregon của Mỹ, khu vực Bán đảo Reykjanes nằm ở phía Tây Nam của Iceland đã ghi nhận 8 đợt phun trào núi lửa lớn tính từ năm 2021 tới nay. Nhóm đã theo dõi các đợt phun trào này và nhận thấy đây có thể là khởi đầu của một kỷ nguyên phun trào núi lửa mới, kéo dài từ vài thập niên tới hàng thế kỷ.

Các núi lửa trên Bán đảo Reykjanes đã ngủ yên trong suốt 800 năm, cho tới khi bắt đầu phun trào trở lại vào năm 2021. Đợt phun trào gần nhất kéo dài từ cuối tháng Năm vừa qua đến giữa tháng Sáu này buộc giới chức Iceland phải sơ tán một số cộng đồng dân cư và du khách trong vùng.

Khu vực phía Tây Nam Bán đảo Reykjanes là nơi có thủ đô Reykjavík, Sân bay Quốc tế Keflavík, cùng 4 trong số 6 nhà máy địa nhiệt điện của Iceland. Do vậy, nhóm nghiên cứu cảnh báo giới chức Iceland cần có những biện pháp phù hợp nhằm ứng phó với nguy cơ núi lửa phun trào tại khu vực này trong thời gian tới./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *