Nga và Iran vừa ghi nhận cột mốc mới trong nỗ lực loại bỏ việc sử dụng ngoại tệ trong các giao dịch thương mại song phương. Điện Kremlin đêm 21/10 công bố số liệu cho biết, có đến hơn 96% giao dịch thương mại giữa Nga và Iran sử dụng đồng rúp và rial.
Ảnh minh họa
Điện Kremlin khẳng định, Nga và Iran đã gần như loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng ngoại tệ trong thương mại song phương khi có đến hơn 96% giao dịch được thanh toán bằng đồng nội tệ rúp và rial. Trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Nga – Iran tăng 12,4%. Các nhà lãnh đạo của Nga và Iran đều ưu tiên phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Nga và Iran đang cùng triển khai nhiều dự án hợp tác lớn trong lĩnh vực giao thông và năng lượng.
Cũng liên quan đến hợp tác thương mại giữa Nga với các nước, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mới đây cho biết hiện có hơn 95% giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Nga được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ./.
Dương Tuyển