Sau 2 ngày diễn ra, chiều 04/7, Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Astana của Kazakhstan đã thông qua hơn 20 văn kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Tuyên bố Astana, phản ánh quan điểm của SCO về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay. Tại Hội nghị, lãnh đạo các nước thành viên SCO cũng đã ký văn kiện chính thức kết nạp Belarus.

Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Astana của Kazakhstan

Với chủ đề “Tăng cường đối thoại đa phương: Theo đuổi hòa bình và phát triển bền vững”, hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 24 đã chứng kiến ​​việc thông qua Tuyên bố Astana, 3 tuyên bố của các nhà lãnh đạo quốc gia thành viên SCO cùng với 20 văn kiện hợp tác quan trọng.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Tuyên bố Astana đã “nhấn mạnh thêm cam kết của tất cả các thành viên SCO trong việc hình thành một trật tự thế giới đa cực công bằng dựa trên vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và mong muốn của các quốc gia có chủ quyền về quan hệ đối tác cùng có lợi”.

Cột mốc lịch sử của hội nghị thượng đỉnh lần này là việc công nhận Belarus là thành viên chính thức. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, SCO có 10 quốc gia thành viên, đại diện cho hơn 40% dân số thế giới và khoảng 1/4 nền kinh tế toàn cầu.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại không gian Á – Âu và sự cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước, các tổ chức hợp tác như SCO đang nổi lên như những đối trọng giúp cân bằng các mối quan hệ khu vực và thế giới, cũng như tạo ra các động lực mới cho một môi trường an ninh ổn định, tiến tới thịnh vượng về kinh tế./.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *