Hãng tin Yonhap mới đây dẫn báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết, việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái đã có tác động trực tiếp và gián tiếp đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Mức độ tổn thất quy đổi được các chuyên gia ước tính có thể lên tới 6.300 tỷ won (tương đương 4,39 tỷ đô-la Mỹ).
Ảnh minh họa
Theo BoK, tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2025 sẽ giảm khoảng 0,2%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục giảm và bất ổn chính trị, cũng như hậu quả của lệnh thiết quân luật. Trong báo cáo mới nhất, BoK dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2025 đạt từ 1,6-1,7%, giảm so với con số 1,9% đưa ra trước khi thiết quân luật được ban bố.
Riêng trong quý IV/2024, BoK ước tính tăng trưởng GDP của Hàn Quốc chỉ đạt 0,2%, thấp hơn một nửa so với dự báo 0,5% đưa ra trước đó. Nhiều chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể trở thành vấn đề lớn hơn nếu không được giải quyết nhanh chóng. Ngân hàng Citibank có trụ sở tại Mỹ mới đây đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm 2025 từ 1,6% xuống 1,5%./.
Dương Tuyển