Cơ quan Hành chính Tòa án thuộc Tòa án Tối cao Hàn Quốc cho biết từ ngày 19/7, nước này sẽ chính thức áp dụng hai quy định mới nhằm đảm bảo quyền được khai sinh của trẻ em và chế độ nhà nước bảo hộ trẻ em.

Ảnh minh họa

Quy định mới bắt buộc thông báo khai sinh dựa trên dữ liệu từ cơ quan y tế cung cấp. Theo đó, nếu cha mẹ không khai sinh cho con thì người đứng đầu địa phương sẽ đề nghị Tòa án gia đình cấp phép để đứng ra khai sinh cho trẻ dựa trên dữ liệu từ cơ quan y tế.

Quy định mới yêu cầu cơ quan y tế có nghĩa vụ thông báo cho chính quyền địa phương khi một đứa trẻ được sinh ra, thay vì trước đây chủ yếu do cha mẹ của trẻ khai báo. Quy định này nhằm đảm bảo quyền được khai sinh cho tất cả trẻ em.

Hàn Quốc cũng sẽ áp dụng chế độ nhà nước bảo hộ trẻ em. Theo đó, những sản phụ không muốn tiết lộ danh tính khi sinh con sẽ được cấp tên giả và một mã số thay thế số chứng minh thư, để có thể khám thai và sinh con an toàn tại cơ sở y tế./.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *