Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đêm 18/12 thông báo, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp cho Ukraine 13 tỷ euro (tương đương 13,6 tỷ đô-la Mỹ) viện trợ tài chính vĩ mô trong năm 2025. Bên cạnh đó là khoản vay 18 tỷ euro từ nguồn tài sản bị phong tỏa của Nga.
Ảnh minh họa
Trong một thông báo, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh, cùng với các đối tác thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các tổ chức tài chính quốc tế, EU sẽ đóng góp 13 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Theo bà Ursula von der Leyen, khoản viện trợ này sẽ mang lại sự ổn định về kinh tế và tài chính cho Ukraine đến cuối năm 2025. Theo số liệu của Viện Kiel về Kinh tế Thế giới của Đức, EU đã chi khoảng 125 tỷ đô-la để hỗ trợ Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022. Con số này của Mỹ là hơn 90 tỷ đô-la.
Giới chức EU và Ukraine bày tỏ lo ngại Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể ngừng viện trợ cho chính quyền Kiev khi ông lên nắm quyền. Trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump từng khẳng định sẽ cân nhắc ngừng các khoản viện trợ quân sự và tài chính lớn cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine./.
Dương Tuyển