Chính phủ Đức mới đây đã thông qua dự luật rút ngắn thời gian nhập quốc tịch đối với người nhập cư đủ điều kiện, cũng như công nhận quy chế hai quốc tịch. Luật mới dự kiến có hiệu lực trong nửa đầu năm sau.
Ảnh minh họa
Với quy định mới, thời gian xem xét quá trình nhập quốc tịch Đức sẽ rút ngắn còn 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay. Những trường hợp hội nhập tốt và thành thạo tiếng Đức có thể nhập quốc tịch chỉ sau 3 năm. Với những cải cách về luật quốc tịch, nền kinh tế lớn nhất châu Âu kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều lao động có tay nghề cao, cũng như mở ra cơ hội cho những người muốn nhập quốc tịch Đức mà vẫn giữ được quốc tịch gốc, nhất là công dân bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).
Hiện việc cho phép công dân có hai quốc tịch ở Đức chủ yếu giới hạn ở công dân các nước thuộc EU và Thụy Sĩ./.
Thảo Nguyên