Cuba vừa trình Liên Hiệp Quốc mục tiêu quốc gia về chống biến đổi khí hậu đến năm 2035, trong đó nhấn mạnh việc cắt giảm đáng kể các nguồn năng lượng hóa thạch và thay thế bằng các nguồn năng lượng tái tạo.


Ảnh minh họa

Trong báo cáo vừa gửi đến Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Cuba cam kết đến năm 2035 sẽ nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong lưới điện từ mức chưa tới 10% hiện nay lên 26%. Cuba cũng đặt mục tiêu trong 10 năm nữa, 70% số phương tiện giao thông đăng ký mới ở nước này sẽ là xe điện.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2035, Cuba sẽ xây dựng hơn 90 công viên điện Mặt trời quy mô nhỏ trên khắp cả nước. Chỉ từ đầu năm đến nay, đã có 8 công viên với tổng công suất 170 MW đi vào hoạt động. Ngoài ra, Cuba cũng sẽ tăng cường khai thác năng lượng gió, nhiên liệu hydro sạch và xây dựng thêm hạ tầng lưu trữ nhiên liệu tái tạo.

Cuba cũng cam kết cắt giảm phát thải khí nhà kính trong các ngành chủ lực, trong đó có mía đường và chăn nuôi. Trong giai đoạn 2031–2035, quốc gia vùng Caribe này còn đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *