Giám đốc điều hành hãng nước giải khát Coca-Cola của Mỹ, ông James Quincey, mới đây cho biết công ty có thể chuyển sang sử dụng nhiều chai nhựa hơn nếu chính phủ Mỹ áp dụng mức thuế mới đối với nhôm. Điều này được cho là nhằm đảm bảo giá cả phải chăng trong bối cảnh thuế nhập khẩu nhôm có thể tăng từ 10% lên 25% kể từ tháng tới.
Ảnh minh họa
Theo ông James Quincey, nếu thuế nhôm tăng lên 25% thì cũng không ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống tài chính của Coca-Cola, vì bao bì chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu chi phí tổng thể của công ty. Tuy nhiên, Coca-Cola có thể giảm tác động bằng cách tìm nguồn cung nhôm trong nước và tăng giá bán.
Những năm qua, Coca-Cola đã nỗ lực sử dụng nhiều nhôm hơn trong bao bì của các sản phẩm nước đóng chai Dasani và Smartwater. Tuy nhiên, tổ chức Hòa bình Xanh vẫn xếp hạng Coca-Cola là công ty gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới trong sáu năm liên tiếp.
Coca-Cola mới đây đã hạ thấp các mục tiêu bền vững của mình. Thay vì sử dụng 50% vật liệu tái chế vào năm 2030, Coca-Cola chỉ đặt mục tiêu từ 35 đến 40% vào năm 2035, đồng thời cam kết thu gom 70 đến 75% số vỏ chai và lon nước mà hãng bán ra mỗi năm./.
Minh Thái