Theo kênh truyền hình CNN, bên cạnh việc dự kiến tổ chức các cuộc hòa đàm về Ukraine, Ả-rập Xê-út còn sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran nhằm đạt được một thỏa thuận mới hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Ảnh minh họa
Theo nguồn tin của CNN, dù Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự, song Ả-rập Xê-út lo ngại Iran có thể có xu hướng theo đuổi vũ khí hạt nhân trong bối cảnh các lực lượng được cho là lực lượng ủy nhiệm của chính quyền Tehran trong khu vực hiện đã bị suy yếu đáng kể. Ả-rập Xê-út kỳ vọng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump sẽ giúp chính quyền Riyadh tạo cầu nối ngoại giao giữa Mỹ với Iran, qua đó tìm kiếm thỏa thuận mới hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.
Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức), đồng thời tái áp đặt trừng phạt Iran. Tuy nhiên, gần đây, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn đàm phán về một thỏa thuận mới, có thể kiểm chứng về chương trình hạt nhân của Iran./.
Tuấn An