Tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu về Ukraine diễn ra ở thủ đô Luân Đôn (Anh) vào đêm 02/03 (giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine và nhất trí xây dựng một kế hoạch hòa bình cho quốc gia Đông Âu này nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ 4.
Ảnh minh họa
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị với sự tham dự của các nhà lãnh đạo hơn 10 quốc gia châu Âu cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Anh Keir Starmer nêu rõ hội nghị đã thống nhất 4 điểm gồm duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, đảm bảo sự hiện diện của Ukraine trong các cuộc hòa đàm, các nhà lãnh đạo châu Âu hướng tới mục tiêu ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine trong tương lai và thiết lập một “liên minh tự nguyện” để bảo vệ Ukraine và đảm bảo hòa bình tại đây. Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh, Ukraine, Pháp, và một số nước khác đã nhất trí soạn thảo một kế hoạch hòa bình, và kế hoạch này sẽ được thảo luận với Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu: “Châu Âu phải gánh vác trọng trách nặng nề. Để hỗ trợ hòa bình ở lục địa của chúng ta và để thành công trong nỗ lực này, chúng ta phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ. Đây không phải là lúc để nói thêm nữa, đây là lúc hành động. Đã đến lúc phải tiến lên, lãnh đạo và đoàn kết để có một kế hoạch mới vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
Trong khi đó, phát biểu sau hội nghị tại Luân Đôn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng có thể cứu vãn quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc trao đổi căng thẳng tại Nhà Trắng ngày 28/02 vừa qua. Tổng thống Ukraine bày tỏ sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
Trong một phản ứng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay chỉ trích các cam kết của châu Âu về việc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng điều đó sẽ không mang lại kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột. Theo ông Dmitry Peskov, kết quả của hội nghị tại Luân Đôn, bao gồm thỏa thuận tên lửa phòng không trị giá 2 tỷ đôla của Anh dành cho Ukraine sẽ cho phép các hành động thù địch tiếp tục, đồng thời khẳng định điều quan trọng là Tổng thống Ukraine phải thay đổi lập trường của mình và tìm kiếm hòa bình.
Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết Mỹ cần một nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đạt được hòa bình lâu dài với Nga./.
Thảo Phương