Những ai có bất kỳ câu hỏi nào về xu hướng công nghệ trong tương lai gần hầu như đều có thể tìm được câu trả lời tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2025 khai mạc vào ngày 07/01 tại thành phố Las Vegas (Mỹ). Từ các vật dụng hằng ngày cho đến dự án xây dựng thành phố thông minh, những gì được giới thiệu tại sự kiện năm nay phản ánh không chỉ bước tiến về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn về tầm nhìn sâu rộng của các hãng công nghệ trong kỷ nguyên số.
Ảnh minh họa
Công nghệ AI giúp đào tạo, cải tiến robot hoặc hệ thống điều khiển ô tô tự hành với chi phí thấp là điểm nhấn trong bài phát biểu của Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang tại CES 2025.
Ông Jensen Huang – Giám đốc điều hành Nvidia phát biểu: “Trên thực tế, các công nghệ hỗ trợ hiện tại sẽ tạo nên những bước đột phá nhanh chóng cho ngành công nghiệp sản xuất robot, cụ thể là chỉ trong vòng vài năm tới.”
Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn thứ hai thế giới, dự kiến chỉ riêng mảng phần cứng và phần mềm ô tô, hãng có thể đạt doanh thu 5 tỷ đô-la Mỹ trong năm tài chính 2026.
Trong ngành hàng gia dụng, tại triển lãm CES năm nay, tập đoàn Samsung đã giới thiệu danh mục sản phẩm tích hợp AI nhiều nhất từ trước tới nay. Với phương châm “AI cho tất cả mọi người”, Samsung đặt mục tiêu đưa công nghệ này trở thành trải nghiệm “hằng ngày và ở mọi nơi”.
Riêng phân khúc mặt hàng TV tích hợp AI, hãng Samsung đã giới thiệu công nghệ Vision AI có thể cung cấp nhiều thông tin hơn cho người dùng, chẳng hạn như công thức chế biến của một món ăn xuất hiện trên màn hình.
Trong khi đó, hãng LG Electronics giới thiệu các tính năng đề xuất nội dung chương trình, điều khiển TV bằng giọng nói và hỗ trợ người dùng giải quyết các lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng TV.
Những sản phẩm nổi bật khác tại CES 2025 có xe đạp điện tích hợp AI hỗ trợ người dùng vạch ra lộ trình của hãng Bosch (Đức), các loại xe nông nghiệp tự hành của công ty Mỹ John Deere.
Cũng tại CES 2025, tập đoàn Toyota đã chia sẻ tiến độ xây dựng Woven City, nơi được định nghĩa là “thành phố tương lai”, tọa lạc dưới chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Theo Toyota, việc xây dựng đã hoàn thành giai đoạn một, và thành phố dự kiến đón các cư dân đầu tiên vào mùa Thu năm nay.
Ông Akio Toyoda – Chủ tịch Tập đoàn Toyota cho biết: “Woven City là nơi chúng tôi phát triển nhiều công nghệ tiện ích, từ thiết bị bay không người lái hộ tống cư dân về nhà an toàn vào ban đêm, robot bầu bạn với người cao tuổi, cho đến ô tô bay giúp hạn chế tắc đường.”
Toyota cho biết các robot phục vụ cư dân thành phố thông minh, chẳng hạn như robot gấp quần áo, đang được cải tiến để đảm bảo hoạt động với độ chính xác cao. Theo dự án xây dựng Woven City, tất cả các công trình và phương tiện trong thành phố sử dụng nhiên liệu hydro, được kết nối với nhau thông qua hệ thống dữ liệu và cảm biến./.
Thảo Nguyên