Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng, các đối tác thương mại của Mỹ đã lập tức có phản ứng. Trong khi một số đối tác bày tỏ quan ngại và có cách tiếp cận thận trọng, thì một số khác lên tiếng phản đối mạnh mẽ, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả.
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen mới đây cho rằng việc Mỹ áp thuế đối ứng với nhiều nền kinh tế, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) là đòn giáng mạnh vào kinh tế toàn cầu, làm gia tăng bất ổn và kéo theo làn sóng chủ nghĩa bảo hộ.
Bà Ursula Von Der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu phát biểu: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng cũng sẵn sàng để ứng phó. Chúng tôi đang chuẩn bị các biện pháp đối phó tdoDonald Trumpiếp theo nhằm bảo vệ lợi ích và các doanh nghiệp nếu các cuộc đàm phán thất bại.”
Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác như Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter cũng bày tỏ quan ngại về tác động tiêu cực từ chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo “chiến tranh thương mại không có lợi cho bất kỳ ai” và Anh sẽ có cách tiếp cận thận trọng để không bị cuốn vào cuộc chiến thương mại.
Tại châu Á, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức chính sách thuế quan đơn phương. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của nước này.
Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục đề nghị Mỹ miễn trừ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Đông Bắc Á này.
Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn vào sáng 03/4. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo chỉ thị chính phủ phải hành động quyết liệt để đáp trả chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Tại Thái Lan, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tuyên bố nước này đã có “kế hoạch mạnh mẽ” và sẽ thực hiện các bước đi phù hợp để giảm thiểu tác động từ mức thuế đối ứng 36% sẽ được Mỹ đưa vào áp dụng từ ngày 09/4 tới.
Từ châu Mỹ, chính phủ Brazil thông báo đang xem xét mọi hành động có thể để ứng phó với chính sách thuế mới của Mỹ, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại. Thủ tướng Canada Mark Carney thì tuyên bố sẽ thực hiện những biện pháp ứng phó một cách mạnh mẽ và có chủ đích./.
Bảo Ngọc