Ngày 15/3, cử tri trên khắp Liên bang Nga đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần thứ 8. Diễn ra trong bối cảnh đất nước đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng nhất của nước Nga trong năm 2024 và vài năm tiếp theo. Với nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm, cuộc bầu cử năm nay còn được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của nước Nga.

Ảnh minh họa

Có khoảng 94.000 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần này với hơn 113 triệu lá phiếu được chuẩn bị. Các điểm bỏ phiếu hoạt động từ 8h00 đến 20h00, theo giờ địa phương, từ ngày 15-17/3. Các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Matxcơva và miền Tây nước Nga đã đón cử tri từ chiều nay, giờ Việt Nam, 9 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đầu tiên ở vùng Viễn Đông mở cửa.

Cử tri lựa chọn giữa 4 ứng cử viên gồm ông Vladislav Davankov của đảng “Những con người Mới”, ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga, ông Nikolai Kharitonov của đảng Cộng sản Liên bang Nga, và đương kim Tổng thống Vladimir Putin với tư cách ứng cử viên độc lập, được đảng Nước Nga Thống nhất và một số đảng khác ủng hộ.

Tại điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần bảo đảm sự ổn định cho đất nước.

Bà Irina Ivshina – Người dân Nga cho biết: “Chúng tôi đang bầu vị tổng thống cho đất nước, cho tương lai. Tôi quan tâm đến những gì đang được làm cho đất nước và mong muốn những việc đó được tiếp tục và cải thiện hơn nữa.”

Chị Olga Shevchuk – Người dân Nga chia sẻ: “Nhìn chung tôi hài lòng với những gì đang diễn ra. Đánh giá về tình hình đất nước từ khi tôi trưởng thành và bắt đầu tự mình kiếm sống, tôi thấy hài lòng.”

Kể từ năm 2000, Tổng thống Vladimir Putin đã 4 lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tổng thống Nga. Trong thông điệp kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định cuộc bầu cử lần này “là một bước tiến tới tương lai”, nơi người dân Nga thể hiện quyết tâm “tiến về phía trước cùng nhau”.

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội toàn Nga cho biết, theo kết quả cuộc khảo sát cuối cùng trước thềm bầu cử, Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng sẽ nhận được 82% số phiếu ủng hộ.

Giới chuyên gia nhận định việc thực hiện những biện pháp củng cố kinh tế, chính trị xã hội trước sức ép từ phương Tây và trước những biến động của tình hình quốc tế sẽ là một trong những yếu tố giúp Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này.

Sau hơn 2 năm xung đột xảy ra tại Ukraine, nền kinh tế Nga vẫn vững vàng và tăng trưởng ở mức khá. Chính phủ Nga vẫn duy trì được sự ổn định của hệ thống tài chính; bảo vệ các doanh nghiệp, giúp nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 3,6% trong năm 2023, cao hơn cả cam kết của chính phủ./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *