Ngày 13/07, Quốc hội Thái Lan đã triệu tập cuộc họp toàn thể để bầu chọn thủ tướng, người sẽ lãnh đạo chính phủ quốc gia Đông Nam Á này trong 4 năm tới. Trong cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều, ứng cử viên duy nhất – ông Pita Limjaroenrat đã không thể tìm đủ số phiếu ủng hộ để đắc cử.
Chân dung ông Pita Limjaroenrat
Sau khi từng nghị sĩ được gọi tên bỏ phiếu, chính trị gia Pita Limjaroenrat nhận được 324 phiếu ủng hộ, 182 phiếu chống và 199 phiếu trắng. Như vậy, ông đã không thể hoàn thành mục tiêu tìm ít nhất 376 phiếu bầu để trở thành thủ tướng.
Theo Hiến pháp Thái Lan, chính trị gia Pita Limjaroenrat cần có sự ủng hộ của đa số quá bán trên tất cả 750 nghị sĩ thuộc lưỡng viện quốc hội, tức ít nhất 376 phiếu. Trong trường hợp ông có được tất cả 312 phiếu từ các hạ nghị sĩ thuộc liên minh 8 đảng, thì vẫn cần thêm ít nhất 64 phiếu ủng hộ nữa từ các thượng nghị sĩ để trở thành vị thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.
Theo kế hoạch được đưa ra trước đó, quá trình bầu chọn thủ tướng Thái Lan được tiến hành vào hôm nay và 2 ngày nữa là ngày 19 và 20/7.
Chính trị gia Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, thủ lĩnh đảng Tiến bước (MFP) – chính đảng đang dẫn đầu liên minh 8 đảng giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện Thái Lan, là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng. Trước cuộc họp, ông tỏ ra tự tin vào khả năng thuyết phục các thượng nghị sĩ: “Tôi tin tưởng vào sự nỗ lực hết sức của mình để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Xin cảm ơn tất cả mọi người đến đây cổ vũ, cũng như những người đã gởi gắm thông điệp. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục các thượng nghị sĩ còn những câu hỏi chất vấn, và sẽ trả lời mọi thắc mắc từ họ.”
Hôm 12/07, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã gửi đơn lên Tòa án Hiến pháp đề nghị truất tư cách nghị sĩ của ứng cử viên thủ tướng Pita Limjaroenrat với cáo buộc chính trị gia này nắm giữ cổ phần của một công ty truyền thông khi ra tranh cử vào Hạ viện, vi phạm Hiến pháp. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Thái Lan, một ứng cử viên thủ tướng không nhất thiết phải là nghị sĩ./.
Phúc Châu