Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 vào ngày 07/7 tới, hơn 200 ứng cử viên thuộc Liên minh trung dung “Cùng nhau vì nền Cộng hòa” của Tổng thống Emmanuel Macron và liên minh cánh tả “Mặt trận Bình dân mới” vừa xác nhận rút khỏi cuộc đua. Đây là động thái nhằm tập trung phiếu bầu để ngăn phe cực hữu chiếm thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp.

Ảnh minh họa

Sau vòng 1, có hơn 300 khu vực bầu cử tại Pháp cần phải bỏ phiếu vòng 2 do không có ứng cử viên nào giành hơn 50% số phiếu ủng hộ. Trước ưu thế của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu, Liên minh “Cùng nhau vì nền Cộng hòa” đang hợp tác với liên minh cánh tả “Mặt trận Bình dân mới” nhằm đảm bảo rằng đảng RN không giành được 289 ghế cần thiết để chiếm thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội gồm 577 ghế.

Các ứng cử viên thuộc hai liên minh này đứng thứ ba trong vòng 1, đủ điều kiện vào vòng 2 đã được khuyến khích rút lui để tránh phân tán lá phiếu giữa hai liên minh.

Ông Jean-Yves Camus – Nhà phân tích chính trị cho biết: “Tại những nơi ứng cử viên của đảng Tập hợp Quốc gia nhiều khả năng giành chiến thắng trong vòng 2, nhiều ứng cử viên đứng thứ ba vòng 1, đặc biệt là ứng cử viên cánh tả, đã quyết định rút lui.”

Giới phân tích dự đoán cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 có thể dẫn đến tình trạng “quốc hội treo”, khi không có liên minh nào chiếm thế đa số tuyệt đối./.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *