Sáng 11/9 (giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố  Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ). Đây là cuộc tranh luận duy nhất được lên lịch giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ năm nay và diễn ra chỉ 8 tuần lễ trước cuộc bầu cử vào ngày 05/11 tới.

Ảnh minh họa

Nội dung cuộc tranh luận xoay quanh những vấn đề mà người dân Mỹ đang quan tâm như kinh tế, nhập cư, vấn đề phá thai, chính sách đối ngoại, trong đó có các cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza.

Về vấn đề kinh tế, Phó Tổng thống Kamala Harris cam kết sẽ thúc đẩy các chính sách hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp nhỏ, theo đó sẽ xây dựng một nền kinh tế “mang đến cơ hội” cho tất cả mọi người, đồng thời đảm bảo giá nhà ở phù hợp hơn cho người dân. Bà Kamala Harris chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch giảm thuế cho “các tỉ phú và các tập đoàn lớn”.

Trong khi đó, ứng viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gây ra tình trạng lạm phát nghiêm trọng, tác động xấu đến nền kinh tế Mỹ. Ông Donald Trump cũng cho rằng những người nhập cư đang “giành lấy công việc” của người Mỹ và khiến tình trạng thất nghiệp ngày càng trở nên tồi tệ.

Liên quan đến luật phá thai, ông Donald Trump bày tỏ ủng hộ việc cấm phá thai từ 6 tuần tuổi trở lên, đồng thời cho rằng, các bang ở Mỹ nên có các quy định khác nhau về vấn đề nạo phá thai, phù hợp với nguyện vọng của cử tri mỗi bang. Còn ứng viên Kamala Harris thì ủng hộ quyền được phá thai của phụ nữ theo hiến pháp.

Về chính sách đối ngoại, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc xung đột tại Dải Gaza không xảy ra nếu ông là Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris tái khẳng định ủng hộ quyền “tự vệ” của Israel trước bất kỳ mối đe dọa nào, song cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Liên quan đến tình hình tại Ukraine, cựu Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông cam kết sẽ góp phần giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine nếu đắc cử. Trong khi đó, bà Kamala Harris tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine, nhất là về quân sự./.

Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *