Chiều 24/02, Đài truyền hình DW (Đức) đã thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội liên bang nước này diễn ra vào ngày 23/02. Theo đó, Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đối lập sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức trước thời hạn diễn ra vào hôm 23/02. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của đương kim Thủ tướng Đức Olaf Scholz về vị trí thứ ba với kết quả được đánh giá là “đáng thất vọng nhất” trong nhiều thập niên của SPD.

Ông Friedrich Merz – Ứng cử viên của CDU/CSU

KẾT QUẢ THĂM DÒ BẦU CỬ QUỐC HỘI ĐỨC:

  • CDU/CSU: 28,5%
  • AfD: 20,6%
  • SPD: 16,5%

Theo DW, CDU/CSU với ứng cử viên thủ tướng là ông Friedrich Merz dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 28,5%. Với chủ trương siết chặt chính sách nhập cư, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đã vươn lên vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ là 20,6%, vượt qua đảng SPD của Thủ tướng Olaf Scholz. Kết quả này, nếu được xác nhận, có thể mở đường cho các cuộc đàm phán liên minh kéo dài để thành lập chính phủ mới. Hiện CDU/CSU, SPD và các đảng khác đều tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD.

Phản ứng trước kết quả thăm dò dư luận, ứng viên thủ tướng Friedrich Merz của CDU/CSU đã tuyên bố giành chiến thắng và cho biết sẽ nhanh chóng thành lập chính phủ mới để đưa nước Đức trở lại vị thế trung tâm của châu Âu. Ông Friedrich Merz khẳng định, châu Âu cần chấm dứt sự phụ thuộc vào Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận thất bại và gọi đây là “kết quả cay đắng” của SPD. Cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức trước thời hạn ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục với 83,5%, cao nhất kể từ khi nước Đức thống nhất năm 1990. Nền kinh tế trì trệ và nhập cư là những mối quan tâm chính của cử tri./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *