Chính phủ Australia mới đây công bố các biện pháp nhằm giảm phí phụ thu khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng, với mục tiêu giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.
Ảnh minh họa
Theo bước đi mang tính cải cách này, từ năm 2026, Australia sẽ cấm hoàn toàn phí phụ thu đối với các thẻ ghi nợ mà người dân sử dụng tại điểm mua hàng. Chính phủ Australia hiện đã phân bổ 2,1 triệu đôla Australia cho Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng nước này để giám sát và kiểm soát các hành vi phụ thu không hợp lý trong thời gian chờ đợi các biện pháp cấm chính thức.
Theo số liệu từ Ngân hàng Dự trữ Australia, mỗi năm người dân nước này phải chi tổng cộng 960,2 triệu đôla Australia chỉ riêng cho các khoản phụ thu thẻ thanh toán. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là giảm chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Việc cấm phí thanh toán thẻ là một bước tiến nữa để bảo vệ quyền lợi của người dân Australia.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho rằng động thái trên sẽ giúp khuyến khích môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, vốn ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào các giao dịch không dùng tiền mặt./.
Minh Thái