Ngoại trưởng Anh David Lammy mới đây thông báo Anh đã đạt được thỏa thuận với Mauritius, theo đó Anh từ bỏ chủ quyền đối với Quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương để trao cho đảo quốc Mauritius. Thỏa thuận đồng thời đảm bảo quyền sử dụng lâu dài của Anh và Mỹ đối với một căn cứ quân sự quan trọng trong khu vực.

Ảnh minh họa

Hồi đầu thập niên 1970, Anh đã di dời gần 2.000 cư dân trên Quần đảo Chagos đến đảo quốc Mauritus và đảo quốc Seychelles để xây dựng một căn cứ quân sự tại đây. Căn cứ quân sự nằm trên đảo Diego Garcia – hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Chagos và đang được Anh cùng Mỹ hợp tác vận hành.

Ngày 03/10, Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết Anh và Mauritius đã đạt thỏa thuận liên quan đến chủ quyền Quần đảo Chagos, cho phép các cư dân cũ của quần đảo này trở về quê hương sinh sống. Tuy nhiên, Anh và Mỹ vẫn giữ quyền sử dụng căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia trong thời hạn ban đầu là 99 năm. Ngoại trưởng David Lammy khẳng định thỏa thuận giúp củng cố sự hiện diện lâu dài của Anh trong khu vực Ấn Độ Dương.

Cùng ngày, Thủ tướng Mauritius Pravind Kumar Jugnaut hoan nghênh thỏa thuận về chủ quyền Quần đảo Chagos, cho biết thỏa thuận có sự ủng hộ của Mỹ và Ấn Độ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hoan nghênh thỏa thuận này, và cho rằng thỏa thuận giúp đảm bảo hoạt động của căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia trong 1 thế kỷ tới./.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *