Ngành sản xuất thép của Anh mới đây đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ giá điện, mà họ cho là cao hơn so với giá điện tại các nước châu Âu khác như Pháp, Đức. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất thép của Anh đang bị áp mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Anh xuất khẩu khoảng 10% sản lượng thép sang Mỹ, đạt gần 400 triệu bảng trong năm 2023.
Ảnh minh họa
Trong một tuyên bố, nhóm công nghiệp UK Steel, đại diện các nhà sản xuất thép chính của Anh, nêu rõ cần phải giải quyết tình trạng giá điện không cạnh tranh để ngành thép có thể phát triển, đảm bảo hàng ngàn việc làm và bảo vệ sản xuất thép quốc gia khi tình hình bất ổn địa chính trị gia tăng. Họ kêu gọi chính phủ ấn định giá điện cố định cho ngành sản xuất thép thông qua hợp đồng chênh lệch giá.
Theo hợp đồng này, nếu giá điện bán buôn tăng lên trên ngưỡng được gọi là giá thực hiện, chính phủ sẽ trợ cấp phần chênh lệch và nếu giá giảm xuống dưới một mức nhất định, các nhà sản xuất thép sẽ trả lại phần chênh lệch. Hiện các nhà sản xuất thép ở Anh đang phải trả khoảng 68 bảng cho mỗi megawatt giờ (MWh) điện, so với 52 bảng/MWh ở Đức và 44 bảng/MWh ở Pháp.
Tháng trước, chính phủ Anh đã khởi động một cuộc tham vấn về chiến lược cho ngành thép, và thông báo sẽ đầu tư 2,5 tỷ bảng (tương đương 3,2 tỷ đôla Mỹ) để hỗ trợ ngành thép trong nước và giảm chi phí điện hiện ở mức cao./.
Quốc Trung